Kết quả tìm kiếm cho "mang Vàng SEA Games"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 331
Kể từ sau cú đúp huy chương Vàng thế giới của Lê Thanh Tùng (nội dung nhảy chống), Đinh Phương Thành (nội dung xà kép) vào năm 2018, đến nay đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam mới có thêm nhà vô địch. Tấm huy chương Vàng của Đặng Ngọc Xuân Thiện (nội dung ngựa vòng) và huy chương Bạc của Nguyễn Văn Khánh Phong (nội dung vòng treo) vừa giành được tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 2025 - FIG World Challenge Cup 2025 (diễn ra từ ngày 8-11/5 tại Bulgaria) là một minh chứng cụ thể, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Kết thúc Giải Vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2025, đội tuyển Boxing tỉnh An Giang đoạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, xếp hạng nhì toàn đoàn nữ lứa tuổi 19 - 40. Kết quả này thể hiện nỗ lực của bộ môn Boxing trong quá trình tập luyện và thi đấu, đặc biệt là sự tiến bộ vượt bậc của vận động viên (VĐV) trẻ.
Cựu huấn luyện viên Park Hang Seo được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).
Sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn của vùng quê Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, vượt lên nghịch cảnh, Hoàng Thị Hường (sinh năm 2005) đã trở thành vận động viên đua thuyền canoeing xuất sắc của Đội tuyển quốc gia, gặt hái nhiều huy chương ở các đấu trường quốc gia, khu vực, quốc tế.
Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh vinh dự được trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 với nhiều thành tích quốc tế và là niềm tự hào của Bắn súng Việt Nam.
Ngày 6/3, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ được lựa chọn cho đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 3/2025, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Campuchia và trận đấu khai màn Vòng loại thứ 3 AFC Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Lào.
Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực, đội tuyển Boxing Việt Nam đang tập trung tập huấn tại ba trung tâm huấn luyện lớn nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.
Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược) đã đặt ra cho ngành Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) những mục tiêu cụ thể về thành tích tại các giải đấu cấp khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, bóng đá nam lọt vào tốp 10 châu Á, bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup.
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, nhằm kịp thời động viên, khích lệ vận động viên thể thao thành tích cao, ngày 31/1 (nhằm mùng 3 Tết), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến thăm, chúc Tết vận động viên Huỳnh Thị Kim Vàng (đội tuyển Kick-boxing quốc gia), đã có thành tích xuất sắc trong thi đấu các giải quốc tế.
Sau thời gian dài khá ảm đạm, bóng đá Việt Nam đã lấy lại bầu không khí phấn khích sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Chiến thắng này sẽ là động lực để bóng đá Việt Nam tự tin trên chặng đường phía trước.
Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, qua đó lấy lại niềm tin của người hâm mộ với nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, để duy trì được thành tích và giữ vững vị trí hàng đầu khu vực và vươn tầm, cần có một nền tảng phát triển bền vững với tầm nhìn xa hơn, cả trong đầu tư và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển.
Năm 2024, công tác quản lý nhà nước về thể thao được tăng cường, mang lại những kết quả nhất định. Việc hoạch định chiến lược, chính sách và triển khai các đề án, chương trình, phong trào thể thao được quan tâm.